Xét xử sơ thẩm 2 bị cáo liên quan đến vụ cháy dãy nhà trọ làm chết 15 người

Thứ tư, 25/03/2026 09:12

Dãy nhà trọ bị cháy không có giấy phép xây dựng nhà trọ và không đăng ký kinh doanh cho thuê trọ, cũng như không chấp hành các quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy. Thời điểm xảy ra cháy, tại dãy nhà trọ có tổng cộng 23 người; trong đó có 15 người tử vong và 7 người bị thương,

Vụ cháy làm 15 người tử vong và 7 người bị thương.
Hiện trường vụ cháy.

Hôm nay (25-3), TAND TP Hà Nội tiến hành xét xử sơ thẩm đối với 2 bị cáo: Đỗ Tuấn Anh (1985) và Lê Quang Hưng (1996) về tội: “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan đến vụ cháy dãy nhà trọ ở phố Trung Kính (phường Yên Hòa, Hà Nội), làm 15 người chết.

Theo cáo trạng, khu nhà trọ 3 tầng (gồm 13 phòng) tại số 1, ngách 43/98/31, phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội (nay là phường Yên Hòa, TP Hà Nội) do vợ chồng ông Nguyễn Kim Quyết (1960) và bà Nguyễn Thị Thảo (1960) làm chủ. Dãy trọ này không có giấy phép xây dựng nhà trọ, không đăng ký kinh doanh cho thuê trọ và không chấp hành các quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy.

Tại đây, ông Quyết còn sử dụng phần diện tích khoảng 33m2 tại sân nhà để anh Nguyễn Kim Hùng (con trai ông Quyết) dựng lán tạm làm dịch vụ sửa chữa xe máy điện và xe đạp điện. Phần sân chung còn lại, được sử dụng làm nơi để phương tiện xe máy, xe đạp điện cho người thuê trọ và các thành viên gia đình ông Quyết.

Lúc 0 giờ 45 ngày 24-5-2024, do 1 xe máy điện trong lán sửa chữa xe bị chập điện gây cháy lan ra xung quanh và bùng phát lớn. Thời điểm xảy ra cháy tại dãy nhà trọ của ông Quyết có tổng cộng 23 người sinh sống, trong đó có 7 người trong gia đình ông Quyết và 16 người thuê trọ .

Vụ cháy làm 15 người tử vong (trong đó có 3 người nhà ông Quyết), 7 người bị thương và nhiều tài sản bị hư hỏng (16 xe máy và 13 xe đạp điện bị cháy cùng nhiều tài sản khác) với trị giá thiệt hại là hơn 87 triệu đồng.

Vụ cháy làm 15 người tử vong và 7 người bị thương.

Kết quả điều tra xác định, cơ sở cho thuê trọ của ông Quyết thuộc diện quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy của Đội Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an quận Cầu Giấy cũ. Thời điểm xảy ra vụ cháy, Lê Quang Hưng (cán bộ Đội Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an quận Cầu Giấy cũ) đã không thực hiện điều tra cơ bản đối với loại hình nhà trọ trên địa bàn phường Trung Hòa nói chung và cơ sở nhà ông Quyết nói riêng, không lập hồ sơ quản lý, không tiến hành kiểm tra các vi phạm về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở nhà ông Quyết.

Còn Đỗ Tuấn Anh (Đội phó Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an quận Cầu Giấy cũ) đã không kiểm tra đôn đốc, chỉ đạo CBCS trong Đội thực hiện nghiêm túc, đầy đủ việc rà soát, điều tra cơ bản, báo cáo và kiểm tra, xử lý theo quy định pháp luật đối với các cơ sở cho thuê trọ thuộc quyền quản lý của Công an quận.

Trên cơ sở đó, ngày 4-10-2024, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can đối với Đỗ Tuấn Anh và Lê Quang Hưng về tội: “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Trước khi bị khởi tố, Đỗ Tuấn Anh và Lê Quang Hưng đã bị tước danh hiệu Công an nhân dân.

T.H

Vì sao hoãn phiên xét xử nhóm cựu lãnh đạo phường ở Hà Nội nhận hối lộ?

Như Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, sáng 4-3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với các bị cáo: Đặng Thanh Tùng (cựu Chủ tịch UBND phường Thanh Trì cũ), Nguyễn Vũ Diêm (cựu Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Trì cũ), Bùi Thanh Nhã (cựu Chủ tịch UBND phường Thịnh Liệt, nguyên Đội trưởng Đội quản lý TTXDĐT quận Hoàng Mai cũ), Lê Thanh Thủy

Thanh tra Đà Nẵng chỉ ra nhiều sai phạm tại Cụm công nghiệp Thanh Vinh

Thanh tra Đà Nẵng vừa ban hành kết luận thanh tra chấp hành các quy định của pháp luật trong việc quản lý và sử dụng đất đối với 12 doanh nghiệp tại Cụm công nghiệp Thanh Vinh (mở rộng) thuộc phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

Khởi tố vụ án vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai

Liên quan đến sự cố vỡ hồ chứa trên núi Tân Lai (xã Tuy Phong, Lâm Đồng) gây thiệt hại nặng về người và tài sản của người dân, ngày 13-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ hành vi: “Vi phạm các quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.